Tận dụng tốt mọi cơ hội để đưa nền kinh tế Đà Nẵng phát triển đột phá

Thứ năm, 22/10/2015 13:30

(Cadn.com.vn) - Ngày 21-10, đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chủ trì Hội nghị Báo cáo viên Thành ủy tháng 10-2015, nhằm thông báo Kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đến các cán bộ lãnh đạo và báo cáo viên cấp cơ sở. Tại đây, đồng chí Nguyễn Xuân Anh cũng đã đề cập nhiều nội dung phát triển KT-XH TP Đà Nẵng thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Về Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Bí Thư cho biết đã diễn ra thành công sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân TP, và hoàn thành tốt những nội dung quan trọng đề ra. Trong đó, đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa mới... Đặc biệt, Nghị quyết của Đại hội đã nêu rõ 3 đột phá về phát triển KT-XH, đó là: Phát triển mạnh các ngành dịch vụ, nhất là du lịch, thương mại; tập trung thu hút đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và có trọng điểm; xây dựng và phát triển văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng thành phố môi trường. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, bên cạnh chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp triển khai sớm việc tuyên truyền về kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ XII, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, đồng chí Nguyễn Xuân Anh yêu cầu phải tuyên truyền kịp thời kết quả Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đến với các tầng lớp nhân dân. Bởi thành công của Đại hội sẽ tạo tiền đề cho sự phát triển KT-XH của TP trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Anh lưu ý: Những năm tới, đất nước nói chung, TP Đà Nẵng nói riêng sẽ có nhiều sự kiện lớn diễn ra, vì vậy chính quyền TP, các cấp, các ngành phải tận dụng, nắm bắt tốt mọi cơ hội để đưa TP phát triển hơn nữa. Để hội nhập sâu rộng, khi Việt Nam chúng ta ký các Hiệp định thương mại tự do (FTA); Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) - Hiệp định/thỏa thuận thương mại tự do được ký kết giữa 12 nước với mục đích hội nhập các nền kinh tế thuộc khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, chúng ta sẽ phải cạnh tranh sòng phẳng với thị trường hàng hóa các nước, trước mắt là các nước ASEAN. Lúc đó, chắc chắn hàng hóa các nước như Thái Lan, Malaysia... sẽ tràn ngập; các dịch vụ và người có tay nghề cao trong khối sẽ tới Việt Nam để cạnh tranh với chúng ta, nên đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực rất nhiều. Đó là cơ hội để nền kinh tế của chúng ta chuyển mình cùng sự hội nhập quốc tế hết sức sâu rộng, nhưng thách thức không phải nhỏ.

Theo nội dung truyền đạt của đồng chí Nguyễn Xuân Anh, trong thời gian từ ngày 5 đến 11-10-2015, Hội nghị lần thứ XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề: Tình hình KT-XH, ngân sách Nhà nước năm 2015; Kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016; công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV; bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và một số vấn đề quan trọng khác. Ban Chấp hành Trung ương cũng đã thảo luận, tán thành Tờ trình của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Báo cáo của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt từ Đại hội VI đến trước Đại hội XII và đề xuất một số vấn đề trong việc chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XII từ nay đến Hội nghị Trung ương 14 khóa XI.

Riêng với Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Xuân Anh cho biết, sắp tới đây Thành ủy sẽ họp để ban hành quy chế, chương trình hành động, quán triệt Nghị quyết của Đại hội nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Đặc biệt, Trung ương đã chọn Đà Nẵng tổ chức Đại hội thể thao bãi biển Châu Á (ABG5 2016) - nơi phục vụ cho cả 10.000 vận động viên hội tụ về. Và xa hơn nữa, năm 2017 Đà Nẵng được Bộ Chính trị chọn là nơi đăng cai tổ chức Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) - sự kiện mà những TP lớn nhất như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội rất muốn làm nhưng không được, vì Bộ ngoại giao đã đề xuất để TP Đà Nẵng đăng cai. Đó là những sự kiện tầm cỡ châu lục, quốc tế, rất vinh dự cho địa phương, nên chính quyền TP, các cấp, các ngành phải chung tay, góp sức để có được thành công viên mãn.

“Chúng ta phải hiểu tại sao Trung ương lại chọn Đà Nẵng làm nơi tổ chức APEC - sự kiện mà ngoài chủ nhà Việt Nam còn có tới 20 Nguyên thủ Quốc gia của các nước lớn trên thế giới về họp. Vì Đà Nẵng đảm bảo đủ rất nhiều điều kiện về hạ tầng giao thông, an ninh an toàn tốt... Và khi ấy, các kênh truyền hình, cơ quan báo chí có tên tuổi trên thế giới sẽ tràn ngập và đưa hình ảnh Đà Nẵng ra khắp thế giới, đến với hàng tỷ người trên hành tinh, đó chính là cơ hội tốt cho chúng ta. Vậy chúng ta phải làm gì ngoài sự hỗ trợ nguồn lực từ Trung ương? Làm gì để TP trở nên ấn tượng, để các doanh nghiệp, nhà đầu tư các nước thấy Đà Nẵng là nơi để họ lựa chọn?

Trong hàng trăm, hàng ngàn nhà đầu tư lớn đến đây, làm sao để một vài nhà đầu tư thôi nhớ tới mình là thành công rồi. Họ thích và đầu tư vào Đà Nẵng vài tỷ đô-la, TP của chúng ta sẽ đổi khác ngay. Thay vì tiếp cận họ tại đất nước, xứ sở của họ, nay họ về đây với chúng ta, chúng ta phải tiếp cận và làm sao để họ nhớ mình. Tôi đề nghị mỗi báo cáo viên phải có cách làm, cách tuyên truyền thế nào để mỗi cán bộ, mỗi người dân ý thức được việc tạo hình ảnh, bộ mặt của TP đẹp hơn trong lòng bạn bè quốc tế. Vì vậy, chúng ta phải hành động, tính toán để nắm bắt, tận dụng tốt mọi cơ hội để đưa nền kinh tế của TP phát triển đột phá” – đồng chí Nguyễn Xuân Anh nói.

Công Hạnh